Kết quả tìm kiếm cho "vẫn có thể trượt ĐH"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27
Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) bỏ xét tuyển học bạ từ năm nay.
Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố kết quả xét tuyển bằng học bạ. Dù nhận thông báo đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng thí sinh vẫn chưa trúng tuyển chính thức.
Nguyễn Quỳnh Giang (học sinh lớp 12 Hóa 2, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa trúng tuyển vào ĐH Johns Hopkins (Mỹ) - trường y khoa hàng đầu thế giới.
Vượt qua Y Dược, Sư phạm, các ngành về máy tính như: Khoa học Máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin... năm nay tiếp tục ''lên ngôi'' khi điểm chuẩn rất cao.
Hiện, nhiều trường công bố phương án tuyển sinh năm 2023, trong đó không ít trường sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ IELTS.
Kỳ tuyển sinh năm 2022, điểm chuẩn nhiều ngành sư phạm bất ngờ cao hơn cả y dược, thậm chí vượt ngành Y đa khoa đình đám ở các trường đại học nổi tiếng.
Năm 2022, nhiều trường đại học thông báo sẽ tăng học phí. Các trường đại học phía Nam có mức tăng cao nhất, có trường, ngành tăng tới 40-50%.
Năm 2021, giáo dục đại học Việt Nam có nhiều sự kiện nổi bật, nhiều hỉ, nộ, ái, ố…
Năm nay, thí sinh trúng tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá) phải đạt ít nhất 30,5 điểm. Điểm chuẩn ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân lên tới 30,34 điểm với nữ (khối C00). Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh đạt 3 điểm 10 tuyệt đối vẫn trượt ĐH nếu không được cộng điểm ưu tiên.
Sau khi kết thúc bài thi môn Toán lớp 10 công lập tại Hà Nội, Hoàng Minh lao vào nhà vệ sinh bật khóc, không phải do không làm được bài, mà vì cậu trót làm sai một ý trong đề và có thể sẽ không đạt điểm tuyệt đối.
Nhiều trường đại học đã công bố phương thức xét tuyển đại học năm 2021. Để chọn được thí sinh, đặc biệt những trường top đầu, các trường đưa tiêu chí phụ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề nghị các trường đại học nghiên cứu về việc cho thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng theo nhiều phương thức trên cùng một phiếu đăng ký.